5 cách làm đẹp đơn giản từ Đông y

Đông y có nhiều phương pháp làm đẹp đơn giản mà hiệu quả

10 cách làm đẹp với đu đủ (P.2)

Làm đẹp da, trị cảm từ rau mùi ta

Cách giảm cân bằng chanh hiệu quả bất ngờ

Video: 5 loại nước quả cho làn da sáng và sạch đẹp

Thuốc xoa đắp là những dược liệu còn tươi đem giã nát, lọc lấy nước cốt, hoặc là loại bột thuốc (hòa với nước, rượu, mật ong...) dùng để xoa bóp hoặc đắp lên da. Phương thức thực hiện lại đơn giản và dễ thực hiện. 

1. làm đẹp bằng hoa sen

Hương và sắc của hoa sen rất tuyệt, có thể dùng để ăn và có tác dụng Làm đẹp. Trong "Bản thảo cương mục" đã ca ngợi công dụng của hoa sen: "Có thể trấn tâm ích sắc, khiến thần thể nhẹ nhàng, thư thái".

Cách thực hiện: Lấy 7 phần hoa sen, 8 phần rễ sen và 9 phần hạt sen phơi  khô trong bóng mát rồi tán nhỏ. Mỗi lần uống khoảng 1gr bột với rượu nóng.

2. Kem trắng da bằng bí ngô

Sử dụng kem này lâu ngày có thể giúp da mặt trắng trẻo, sạch sẽ.

Cách thực hiện: Lấy một quả bí ngô, dùng dao gọt vỏ, cắt thành từng miếng cho vao nồi nhôm, đổ 1 lít nước và 1 lít rượu vang vào và đun, lọc bã, đun tiếp cho thành cao, cất trong chỗ khô ráo, thoáng mát. Bôi vào buổi tối hàng ngày, sáng hôm sau rửa sạch.

3. Bột trân châu làm đẹp

Bột trân châu có thể dùng để "trong uống ngoài xoa", giúp da mịn màng, tinh khiết, hiệu quả nhất là khi mới lấy về.

Cách thực hiện: Mỗi lần uống 0,6 - 0,9gr là tốt nhất, mỗi lần cách nhau khoảng 10 ngày. Uống bột trân châu là một phương thức làm đẹp rất quan trọng của Từ Hi Thái Hậu.

4. Trừ nếp nhăn bằng móng giò lợn

Với cách này, da sẽ tươi tắn, mịn màng và giảm nếp nhăn, phương pháp này những người lớn tuổi ở Trung Quốc rất hay sử dụng.

Cách thực hiện: Móng giò lợn đem hầm nhừ thành nước sền sệt, buổi tối dùng bôi nước đó lên mặt, sáng hôm sau rửa sạch. Cách làm này đơn giản mà nếp nhăn giảm rõ rệt, phù hợp với cả phụ nữ trung niên và người già.

5. Dưỡng da bằng trứng gà, mật ong và chanh

Phương pháp này giúp nhuận da, làm da thêm mềm mại.

Cách thực hiện: Trứng gà 1 quả, mật ong 1 thìa, đánh trứng sủi rồi cho mật ong vào quấy đều, cho thêm 1 thìa nước cốt chanh (nếu da dầu). Dùng nước ấm rửa mặt rồi lấy dịch thuốc thoa đều thành màng mỏng, chờ khô thì rửa lại bằng nước sạch. Mỗi tuần làm 2 lần sẽ đem lại hiệu quả.

Ngoc Hoa H+ (tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp