9.000 người chết mỗi năm vì...

"Một đất nước hòa bình mà mỗi năm có 8.000 - 9.000 người chết vì TNGT"

Điểm tin 5/1: 4 ngày nghỉ lễ, 103 người chết vì TNGT

Gần 1.200 người hiến máu vì nạn nhân TNGT

BV Việt Đức: 5 ngày Tết, tiếp nhận hơn 400 ca cấp cứu vì TNGT

5.000 người cùng cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2014 tình hình tai nạn giao thông đã giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể số vụ giảm hơn 4.063 vụ, số người chết giảm 373 người và số người bị thương giảm 5.083 người so với năm 2013.

Tháng 1/2015: toàn quốc xảy ra 2.171 vụ, làm chết 781 người, làm bị thương 2.047 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 8,7% số vụ, giảm 13% số người chết, giảm 7% số người bị thương.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, năm 2010, cả nước có hơn 13.000 người chết vì TNGT nay đã giảm xuống còn 9.000 người. Tuy nhiên, con số người chết vẫn rất lớn, đòi hỏi ngành giao thông và các địa phương cần nỗ lực hơn nữa để số người chết vì TNGT tiếp tục giảm.

"Chúng ta không thể để một đất nước hòa bình mà mỗi năm có 8.000 - 9.000 người chết vì TNGT", Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết. Bộ trưởng cũng khẳng định ngành giao thông sẽ tiếp tục có các giải pháp đồng bộ, đổi mới kết cấu hạ tầng, tuyên truyền văn hóa tham gia giao thông, tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, người điều khiển phương tiện.

Số người chết do TNGT có giảm nhưng vẫn còn quá nhiều

Năm 2014, hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến rõ nét, được thế giới xếp hạng tăng 16 bậc về hạ tầng so với năm 2012. Năm 2015, ngành giao thông sẽ tiếp tục có bước đột phá mạnh mẽ hơn với khởi công 175 dự án, nhiều dự án lớn được khai thác vào năm nay như Quốc lộ 1A mở rộng, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... Cùng với đó là kiểm soát chặt chẽ tải trọng xe với quyết tâm xóa xe quá tải trong năm 2015; Tăng cường kiểm soát chất lượng phương tiện.

Thay mặt Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cũng cho rằng, số người chết vì TNGT còn quá cao, mục tiêu giảm 5 - 10% số vụ, số người chết không phải là số trung bình của cả nước và phải là mục tiêu của mỗi địa phương. Ông mong muốn ngành giao thông và các địa phương cùng quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu đã được Quốc hội đề ra về chỉ tiêu giảm TNGT.

Đình Phong H+ (TH)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn