Bà mẹ mang thai tư ở tuổi 65

Bà Raunigk hiện tại và sau khi sinh người con gái nhỏ tuổi nhất (năm 2005)

Sinh 4 nhờ thụ tinh trong ống nghiệm

Phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh 4 tháng tuổi

Ca sinh 4 hi hữu đón sinh nhật 1 tuổi

Video: Hướng dẫn cách tập thể dục cho bà bầu

Annegret Raunigk từng nổi tiếng vì sinh con gái ở tuổi 55. Mười ba đứa con của bà thuộc về 5 người bố khác nhau, người con lớn nhất đã 44 tuổi và bà cũng đã có 7 người cháu. Lần sinh này giúp bà có 17 đứa con nhờ thụ tinh nhân tạo.

Bà  Raunigk mang thai được 21 tuần nhờ trứng và tinh trùng hiến tặng, bà sẽ được xuất hiện trong một phim tài liệu truyền hình. Raunigk cho biết bà đã bị sốc khi bác sỹ thông báo bà đang mang thai tư. Bất chấp lời khuyên bỏ thai của bác sỹ, bà Raunigk vẫn quyết định giữ lại bốn đứa con và nói rằng bà "vẫn khá tốt" và có khả năng chăm sốc bốn đứa trẻ.

Trước đó, người đang giữ ngôi vị "phụ nữ lớn tuổi nhất sinh tư" là bà Merryl Fudel - sinh tư ở tuổi 55.

Năm 2008, bà Omkari Panwar, sống tại Uttar Pradesh, bắc Ấn Độ là phụ nữ cao tuổi nhất sinh con (ở tuổi 70).

Kim Chi H+ (Theo Dailymail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn