Cắt bỏ khối u khổng lồ làm biến dạng mặt nữ bệnh nhân

Khuôn mặt của bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật (Ảnh: Bác sỹ cung cấp)

Đẩy mạnh lĩnh vực gây mê, chăm sóc phẫu thuật thiết yếu và khẩn cấp

Phẫu thuật thay khớp thái dương hàm toàn phần sẽ được thực hiện tại Việt Nam

Phẫu thuật cho bé trai bị cắt nhầm bàng quang

Khối u nặng hơn 3 kg trong tử cung một phụ nữ

Trước đó, bệnh nhân Lý Mùi Xiên (sinh năm 1968, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) nhập viện với 2 khối u khổng lồ trên mặt. Khối u cũng chèn bẹp mũi, miệng khiến người bệnh khó thở và ăn uống vô cùng khó khăn.

Theo bác sỹ Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K, 2 khối u do loạn sản xương vùng hàm mặt đã khiến mặt và mắt bệnh nhân bị biến dạng, không nhìn được như bình thường. Trong khối u là các tổ chức bị xơ và vôi hóa đã chèn vào mắt, mũi bệnh nhân, gây biến dạng hoàn toàn.

Sau 6 giờ phẫu thuật các bác sỹ đã bóc tách, cắt bỏ thành công 2 khối u khổng lồ trên mặt. Bệnh nhân được truyền 3 lít máu trong quá trình phẫu thuật. Hiện bệnh nhân đã tỉnh và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Được biết, vào năm 2007, Bệnh viện K cũng đã thực hiện cắt bỏ khối u cho 5 anh chị em trong một gia đình ở Thái Nguyên bị bệnh loạn sản xơ vùng xương hàm mặt. Sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định và khối u chưa có dấu hiệu tái phát.


Trần Ngọc H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn