Lốc xoáy bất ngờ tại Hà Tĩnh khiến 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn cây đè khiến 1 người tử vong

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, Đồng Nai, 200 nhà tốc mái

Mưa đá, lốc xoáy làm tốc mái gần 200 ngôi nhà tại Hà Tĩnh

Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết 24/5: Trung Bộ nắng nóng, Bắc Bộ mưa dông

Cụ thể, cơn mưa kèm theo gió lớn vào khoảng 14h ngày 31/5, đã khiến một cây ngô đồng trên QL 15A đoạn qua thôn Nam Bình xã Thạch Đài (Thạch Hà) đổ gãy đè chết anh Võ Tá Lục (sinh năm 1966, trú thôn Nam Bình, xã Thạch Đài) khi đang chạy xe máy qua đường.

Theo ông Lê Văn Nhiếu - Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc (Can Lộc), trận mưa đá, kèm lốc xoáy còn khiến 300 ngôi nhà của 10 thôn trong xã này bị tốc mái, trường tiểu học, trung học cơ sở, trụ sở ủy ban xã, trạm y tế cũng bị lốc cuốn hàng nghìn viên ngói, nhiều phòng cửa kính vỡ.

Ngoài ra còn có 11 cột điện bị đổ, dây đài truyền thanh xã, dây điện chiếu sáng của nhiều gia đình bị đứt, hàng trăm cây cối đổ ngả nghiêng làm sập tường rào.

Theo thống kê ban đầu của chính quyền xã Thanh Lộc, ước tính thiệt hại do trận lốc xoáy kèm mưa đá và giông sét là khoảng hơn 1,7 tỷ đồng.


Trần Ngọc H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn