Hơn 100 đột biến gene có thể gây tự kỷ

Hiện khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến chứng tự kỷ

Hành trình 8 năm cứu con thoát tự kỷ

Dạy trẻ tự kỷ: Từ tình yêu đến kỹ năng

Chiết xuất súp lơ xanh trị chứng tự kỷ?

“Con về” – Hành trình đưa con trở lại cuộc sống đa sắc màu

Theo kết quả nghiên cứu, hơn 5% số người tự kỷ được chẩn đoán có những đột biến mất chức năng trong những gene trên. Đây là các loại gene được cho là liên quan tới chức năng thần kinh, giúp hình thành sự giao tiếp và truyền tải giữa các xung thần kinh, cũng như tác động đến quá trình biểu thị gene.

Giáo sư David Skuse tại Bệnh viện Great Ormond Street, London cho biết, y học vẫn chưa tìm được cơ chế chính xác dẫn tới căn bệnh này.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Tổ chức Y tế thế giới, hiện có 67 triệu người mắc chứng rối loạn phát triển (tự kỷ), trong đó, ở Việt Nam có khoảng 200.000 trẻ tự kỷ.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ