Trục trặc kỹ thuật, máy bay Vietnam Airlines quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Một máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines

Vụ máy bay Đức gặp nạn: Tiết lộ cuộc hội thoại "ớn lạnh" từ hộp đen

Trực thăng bay giật lùi trước khi rơi?

Bình Thuận: Máy bay quân sự rơi tự do tại đảo Phú Quý

Máy bay Đức gặp nạn: Nguyên nhân vẫn còn là điều bí ẩn

Sự cố xảy ra đối với chuyến bay VN 578 hành trình Hà Nội - Đài Bắc khởi hành ngày 1/4. Máy bay xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 18 giờ 14. Sau gần 1 giờ bay, tổ lái thấy xuất hiện cảnh báo áp suất hệ thống dầu thủy lực thấp nên quyết định xin quay trở lại sân bay xuất phát.

Toàn bộ 141 hành khách đã hạ cánh an toàn và được sắp xếp chuyển sang các chuyến bay khác để tiếp tục hành trình. Máy bay được kéo về bãi đậu để kiểm tra, khắc phục lỗi kỹ thuật và ngày 2/4, máy bay này đã được đưa vào khai thác trở lại.

Máy bay trục trặc kỹ thuật là loại máy bay Airbus A321, số đăng ký quốc tịch VNA-392, được Vietnam Airlines đưa vào khai thác ngày 14/10/2012. Kỳ kiểm tra định kỳ gần nhất của máy bay này là ngày 26/3/2015. Cơ trưởng chuyến bay là ông Saumitra, quốc tịch Nepal. Cơ phó là ông Hoàng Hải Nam, quốc tịch Việt Nam.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn