Năm 2016: 100% bệnh viện tỉnh thực hiện bệnh viện vệ tinh

100% bệnh viện tuyến tỉnh tham gia vào hệ thống bệnh viện vệ tinh

37,5% bệnh viện vệ tinh đã có tỷ lệ chuyển tuyến giảm

Chuyển giao kỹ thuật y tế: Thiếu người để đào tạo

Bệnh viện Việt Đức chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện vệ tinh

Hiệu quả của mô hình bệnh viện vệ tinh

Sau 2 năm triển khai hệ thống 5 chuyên khoa vệ tinh của các bệnh viện hạt nhân, tại các bệnh viện tuyến cơ sở, ngành y tế bước đầu kéo giảm được tình trạng quá tải. Cả nước đã thành lập, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh với 14 bệnh viện hạt nhân và 46 bệnh viện vệ tinh ở 38 tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 5 chuyên khoa tim mạch, chấn thương chỉnh hình, sản, nhi, ung bướu.

Những nỗ lực tăng cường cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuyên môn của cả hệ thống bệnh viện hạt nhân – vệ tinh đã góp phần đặc biệt quan trọng vào chiến lược giảm tải, tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên ngày càng giảm. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến cuối còn khá căng thẳng, chất lượng chuyên môn của bệnh viện tuyến dưới chưa đáp ứng được kỳ vọng của người bệnh, chưa mang lại sự hài lòng cho nhân dân.

Đề án bệnh viện vệ tinh đã giúp tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên ngày càng giảm

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh ra tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đến năm 2016 tất cả các tỉnh, thành phố phải thực hiện bệnh viện vệ tinh. Bộ trưởng chỉ đạo giám đốc Sở Y tế phải đề xuất bệnh viện vệ tinh của địa phương về chuyên khoa vệ tinh, về bảo đảm nhân lực để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, về kinh phí đối ứng, về đề nghị được hợp tác với bệnh viện hạt nhân.

Bộ trưởng cũng đề nghị cần nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 100% bệnh viện tuyến tỉnh tham gia vào hệ thống bệnh viện vệ tinh. Phấn đấu đến hết năm 2016 tất cả các tỉnh, thành phố có bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố có bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện vệ tinh về các chuyên khoa tim mạch, ung bướu, ngoại chấn thương, sản, nhi và một số chuyên khoa khác ở các bệnh viện hiện vẫn quá tải.

Trần Ngọc H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn