Nhân viên y tế lây bệnh lao cho nhiều trẻ nhỏ

Thông tin với báo giới, các quan chức y tế El Paso ngày 27/9 (giờ địa phương) cho biết tổng cộng 858 người, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh, có thể đã tiếp xúc với nhân viên y tế nêu trên - cao hơn 100 người so với thông báo ban đầu.

Trước đó vào đầu tháng 9, họ nói khoảng 706 trẻ sơ sinh và 43 nhân viên có thể đã tiếp xúc với nhân viên trên trong thời gian từ giữa tháng 9/2013 đến tháng 8/2014, trước khi người này được chẩn đoán bị lao.


Bác sỹ kiểm tra phim X-quang của một bệnh nhân lao


Sở y tế El Paso cho biết phía bệnh viện đã liên hệ với những bệnh nhân bị ảnh hưởng và sẽ khám sàng lọc, chăm sóc và chữa trị miễn phí cho những người bị lây bệnh.

Các quan chức y tế bang Texas nói đây là một trong những vụ phơi nhiễm vi khuẩn lao lớn nhất tại bang này, và là vụ đặc biệt nhạy cảm vì liên quan đến trẻ sơ sinh - đối tượng dễ bị bệnh lao đe dọa đến tính mạng.

Được biết lao là một căn bệnh chết người thường ảnh hưởng đến phổi, có thể nằm im trong cơ thể của một người trong nhiều tháng hoặc nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng (thường là ho kéo dài, khó thở, tức ngực…). Bệnh lây lan khi người nhiễm lao ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.

ctv1
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn