Xăng tăng 3.600 đồng: Sẽ có hiện tượng khuếch đại tăng giá!

Tổng mức tăng của hai lần điều chỉnh giá xăng dầu mới đây là 3.600 đồng/lít, gần bằng 4 lần giảm trước đó - Ảnh minh họa

Giá xăng lại tăng kỷ lục

Nơi 1000 đồng mua được gần 100 lít xăng

Hôm nay xăng dầu "đến hẹn" giảm giá

Xăng dầu giảm giá dưới kỳ vọng

Giá xăng tăng 11% từ ngày 5/5 được coi là một trong những tâm điểm vĩ mô của nền kinh tế tháng 5/2015.

Sau chuỗi ngày giá dầu thế giới liên tục hồi phục và duy trì ở mức cao, việc điều chỉnh giá xăng trong nước đã chính thức diễn ra kể từ 21h ngày 5/5. Mức tăng gần 2.000 đồng/lít, tương ứng với 11%.

Mức tăng giá xăng lần này là mạnh nhất kể từ tháng 3/2011. Tính cả lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 11/3 thì giá xăng đã tăng tổng cộng gần 3.600 đồng.

Theo CTCK Bảo Việt (BVSC), quyết định điều chỉnh giá xăng được coi là không bất ngờ, tuy nhiên biên độ điều chỉnh khá lớn đúng vào thời điểm tổng cầu trong nước đang trong tiến trình hồi phục khá tích cực có thể dẫn đến hiện tượng khuếch đại tăng giá sang các mặt hàng tiêu dùng khác, đặc biệt là nhóm lương thực thực phẩm.

Cụ thể, sau khi có mức giảm 6,4% trong tháng 3, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã tăng trưởng nhẹ 2,5% trở lại trong tháng 4. Trong vòng một năm trở lại đây, ngoại trừ tháng 3/2015 thì doanh số bán lẻ luôn có mức tăng trưởng dương qua từng tháng. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá thì tăng 8%. Điều này tiếp tục là dấu hiệu cho thấy cầu tiêu dùng trong nước vẫn đang trong tiến trình phục hồi.

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 4 ước tính đạt 2,78%, là mức cao nhất trong vòng 3 năm gần đây (năm 2013 và 2014 có mức tăng tương ứng là 1,04% và 0,53%). Sự khởi sắc của tín dụng trong các tháng gần đây là tín hiệu rất đáng chú ý, cho thấy một cấu thành khác của tổng cầu là đầu tư tư nhân đang dần tăng trở lại.

Chỉ số CPI cả nước trong hai tháng gần đây đã tăng nhẹ trở lại (0,15% trong tháng 3 và 0,14% trong tháng 4) chủ yếu do tác động của giá xăng và giá điện.

BVSC cho rằng CPI tháng 5 sẽ vẫn chịu tác động chính của nhóm hàng giao thông. Ngoài ra, thời tiết nóng dần lên cũng có thể kích thích nhu cầu mua sắm một số mặt hàng mang tính mùa vụ như mũ nón, may mặc giày dép; Vật dụng gia đình...

Qua đó, BVSC dự báo mức tăng của CPI tháng này sẽ dao động từ 0,2 - 0,3%.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn