Làm duyên cho mắt một mí

Trước tiên nên tạo lớp nền mỏng, tiệp với tông màu da hoặc sáng hơn nửa tông; không nên đánh dày và sáng quá.

Má hồng nên chọn màu hồng, cam bạc, nhấn ở góc trong của gò má để giúp khuôn mặt thêm đầy đặn.

Vẽ mắt là phần quan trọng nhất để tạo sự thu hút. Từ khóe mắt, dùng chì vẽ mắt màu đen kẻ một đường song song với mi mắt khoảng 2mm (trùng với lằn mí) nhưng chếch lên và kéo dài qua đuôi mắt.


Dùng chì đen vẽ từ trong đuôi mi trên kéo ra để giúp mắt trông to hơn.

Tô đen khoảng cách từ mí mắt đến đường chì vừa vẽ, nét chì vẽ xéo xuống đuôi mắt tạo thành hình tam giác.

Chải mascara cho cả lông mi trên và dưới.

Làn môi người da ngăm thường kém tươi nên son sẽ khó lên màu thật. Vì vậy, trước khi đánh son, cần thoa một lớp che khuyết điểm dành cho môi. Nên chọn những tông màu son tự nhiên, nhẹ nhàng như màu hồng da, màu cam nhạt, màu đồng…


Thoa một chút son đỏ cho phần trong của cả môi trên và môi dưới để tạo độ sáng. Nếu đi dự tiệc, có thể chấm thêm một ít kim tuyến màu hồng, tím, hoặc trắng lên môi.


Và bạn sẽ có một khuôn mặt trẻ trung, cá tính thu hút mọi ánh nhìn

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp