Máy bay VNA hạ cánh khẩn cấp để cứu một trẻ em

Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN1203 ngày 14/1 từ Hà Nội đi Cần Thơ. Chuyến bay VN1203 khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 14h40 chiều. Sau khi máy bay bay qua Đà Nẵng khoảng 80 dặm, một hành khách là trẻ nhỏ, dưới 2 tuổi bị sốt cao và co giật. Em bé quốc tịch Trung Quốc, đi cùng bố mẹ (số ghế 19E và 19D).

Cơ trưởng quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đà Nẵng lúc 16h10 để cấp cứu cho hành khách. Bệnh nhi đã được bố mẹ và nhân viên VNA trực tại sân bay Đà Nẵng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, em bé đã thở được và đang được theo dõi tiếp.

Chuyến bay sau đó đã tiếp tục hành trình, khởi hành từ sân bay Đà Nẵng lúc 16h55 phút.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Trang chủ