Thường xuyên bị ngất là bệnh gì?

Ngất xỉu thường được đổ lỗi cho bệnh thần kinh hoặc não bộ

Thuốc tránh thai hàng ngày: 21 viên và 28 viên loại nào tốt?

Ngăn ngừa huyết khối, phòng ngừa đột quỵ

Thịt gà nấu đông thơm ngon cho ngày Đông

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

TS. Martin Scurr - Trưởng ban Biên tập chuyên mục Y tế cho tờ Daily Mail trả lời bạn:

Bạn thân mến!

Trước tiên, tôi phải giải thích với bạn rằng, thuật ngữ ngất xỉu là tình trạng một người bất ngờ mất đi ý thức, có khả năng tự phục hồi. Đây là một trong những triệu chứng thường gặp nhất trong các thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Người ta thường nghĩ đến ngất là do có vấn đề về não bộ hoặc thần kinh nhưng đa số là do bệnh tim mạch, tuần hoàn.

Nguyên nhân chính là do sự bất thường trong nhịp tim hoặc các hệ thống thần kinh điều khiển các động mạch nhỏ bị ảnh hưởng nên còn được gọi là ngất do thần kinh phế vị. Các mạch máu giãn ra đột ngột, gây tụt huyết áp, thiếu máu não cục bộ dẫn đến ngất xỉu.

Thật khó để đưa ra lời khuyên cho con bạn khi đã mắc tình trạng này. Tuy nhiên, con gái bạn vẫn có thể áp dụng:

- Tăng lượng muối ăn lên một chút, mỗi ngày uống ít nhất hai lít nước

- Không nên mua sắm hay đứng lâu ở những nơi phải xếp hàng lâu

- Giữ cơ thể mát mẻ, không tắm nước nóng, phòng tắm hơi hay phơi mình dưới ánh nắng mặt trời

- Tránh uống rượu và hạn chế uống cà phê

- Tập thể dục thường xuyên mặc dù nó cũng có thể khiến con bạn bị ngất.

Chúc bạn và gia đình luôn khỏe!

U nang khoeo là bệnh gì? - Ảnh 6TS.BS Martin Scurr là chuyên gia tư vấn về sức khỏe, dinh dưỡng, thuốc và thực phẩm chức năng cho The Blue Door Team.

Kể từ năm 2003 đến nay, TS.BS Scurr là Trưởng ban Biên tập chuyên mục Y tế cho tờ Daily Mail của nước Anh với hơn 6 triệu độc giả và hơn 17 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Tiêu Bắc H+ (Theo Dailymail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị