Người Việt chi 2 tỷ USD/năm chữa bệnh ở nước ngoài

Người Việt có điều kiện tài chính có xu hướng đi Nhật Bản, Singapore và Thái Lan khám bệnh

Đi nước ngoài chữa bệnh: Vẫn được trả BHYT

Viện phí tăng, chất lượng thì vẫn ... "mập mờ"?

Giá khám, chữa bệnh có thể tăng gấp 5 lần

Đã có 4 bệnh viện cam kết chuyển từ “ban ơn” sang phục vụ

Đây là ước tính của ông Joel Leroy - chuyên gia về nội soi người Pháp, phát biểu tại Hà Nội ngày 18/1, nhân chuyến làm việc cùng đoàn chuyên gia Pháp ở Việt Nam hướng dẫn về phẫu thuật nội soi bệnh lý tiêu hóa, nội soi can thiệp và nội soi chẩn đoán, theo lời mời của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 

Theo ông Leroy, nếu số tiền kể trên được sử dụng để đầu tư phát triển kỹ thuật và hạ tầng y khoa, sẽ phát triển và ứng dụng được nhiều kỹ thuật y khoa mới tại Việt Nam.

Ngoài các dịch vụ y tế ở Singapore và Thái Lan, người Việt Nam có điều kiện tài chính có xu hướng đi Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc và một số quốc gia khác để khám chữa bệnh, do nhu cầu khám chữa bệnh không phải chờ đợi và dịch vụ chăm sóc người bệnh chu đáo ở nước ngoài.

Tuy nhiên về mặt kỹ thuật, ông Leroy đánh giá bác sỹ Việt Nam đã triển khai nhiều kỹ thuật y khoa tương đương ở nước ngoài.

Trong chuyến làm việc tại Việt Nam lần này, đoàn chuyên gia Pháp đào tạo cho các bác sỹ của Hà Nội về nội soi điều trị bệnh lý tiêu hóa, nội soi chẩn đoán sớm và nội soi can thiệp.

Ông Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết ngoài hợp tác với Pháp, bệnh viện đang hợp tác với Ý, Hàn Quốc và Đài Loan để phát triển ghép tạng, nội soi, điều trị giảm đau...

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn