​Một sản phụ nguy kịch do nhiễm cúm A/H1N1

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP, cúm A/H1N1 được coi là cúm mùa và xuất hiện lẻ tẻ - ảnh minh họa

Người nhà mẹ con sản phụ tử vong bao vây bệnh viện ở TP.HCM

​Lại một sản phụ tử vong sau sinh

Sản phụ không tiền xin về nhà chết, được bệnh viện mổ cứu sống

Cuộc hội ngộ của sản phụ và bác sỹ đỡ đẻ ở độ cao 10.000m

Theo Bệnh viện nhân dân Gia Định, đến chiều 15/7 bệnh nhân vẫn còn sốt, suy hô hấp nặng, phải thở máy, đang được các bác sỹ điều trị và hồi sức tích cực. Bệnh viện cũng đã hội chẩn nhiều lần với các bác sỹ chuyên khoa nhiễm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP để có phương án điều trị tốt nhất.

Trước khi có kết quả xét nghiệm bị nhiễm cúm A/H1N1, chị T. có triệu chứng cảm, ho, sốt, chảy nước mũi và đang mang thai tuần thứ 34.

Ngày 9/7, chị T. nhân đau bụng nên nhập viện tại Bệnh viện Mê Kông và sau đó sanh đôi hai bé gái (1 bé cân nặng 1,85 kg, bé còn lại cân nặng 1,75kg). Hiện hai bé vẫn đang được chăm sóc tại bệnh Bệnh viện Mê Kông.

Sau sinh, chị T. bị sốt cao. Đến chiều 12/7, chị bị suy hô hấp nên được chuyển qua Bệnh viện nhân dân Gia Định.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP, cúm A/H1N1 được coi là cúm mùa và xuất hiện lẻ tẻ. Trung tâm y tế dự phòng TP sẽ khảo sát để có biện pháp phòng ngừa, tránh lây lan.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội