Quảng Bình: Thu giữ gần 400kg pháo lậu

Vụ vận chuyển 382kg pháo lậu bị phát hiện (Ảnh: NT)

Bộ Y tế "siết" thị trường TPCN và mỹ phẩm

Tăng thuế thuốc lá, rượu bia sợ buôn lậu gia tăng?

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế

Phát hiện người Trung Quốc buôn lậu thuốc tân dược, thiết bị y tế

Cụ thể, ngày 26/1, lực lượng phòng, chống tội phạm của BĐBP phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện xe container đầu kéo mang biển số 12C-020.01 của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng - Gia Khánh (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do Nguyễn Văn Thái điều khiển vận chuyển 382kg pháo các loại.

Lái xe Nguyễn Văn Thái (trú tại Kinh Môn, Hải Dương) và phụ xe Nguyễn Đình Nghị (trú tại Lý Nhân, Hà Nam) khai nhận, 2 người vận chuyển thuê số pháo trên cho một người Việt Nam tại cửa khẩu Mục Đa Hán, tỉnh Savannakhet (Lào) về giao tại Hương Khê, Hà Tĩnh, tới Quảng Bình thì bị phát hiện.

Vụ vận chuyển pháo lậu này được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình.

Được biết, trong thời gian chưa đầy một tháng qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã phá thành công 4 chuyên án, bắt 9 đối tượng, thu giữ 661kg pháo lậu.

Đình Phong H+ (TH)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội