​Phát hiện dị vật bỏ quên hai năm trong đường thở

Dị vật bỏ quên 2 năm trong đường thở

Những dị vật khó ngờ suýt lấy mạng đứa trẻ

Suýt chết vì sặc hạt hồng xiêm

6 chai nước Dr Thanh có dị vật: Chưa rõ nguồn gốc?

Trẻ hóc dị vật: Tai nạn phổ biến ngày Tết

Bệnh nhân H và dị vật - Ảnh: Thùy Dương

Ngày 2/2, nhân dịp vào TP.HCM chơi ông H. ghé Bệnh viện Tai mũi họng để khám bệnh vì khoảng hai năm nay ông bị khàn tiếng, làm việc nặng thấy khó thở. Các bác sỹ hỏi kỹ bệnh sử thì được biết cách đây hai năm có một lần ông H. bị ho sặc sụa, khó thở, tím tái.

Đây là một yếu tố làm các bác sỹ nghĩ nhiều đến dị vật đường thở. Các bác sỹ đã nội soi thanh khí quản gây mê và phát hiện có một dị vật găm vào thành trước thanh quản, dưới thanh môn gây nhiễm trùng thanh quản. Sau khi được lấy dị vật ra, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện sau 2/3 ngày tới.

Các bác sỹ cho biết đối với những người sử dụng hàm giả, răng giả mà không được khám răng định kỳ hàm giả, răng giả sẽ bị lỏng ra, trong những lúc ăn uống, nhậu, la hét, cười giỡn... sẽ dễ có nguy cơ bị hóc hàm giả, răng giả.

Các bác sỹ cũng lưu ý các bậc cha mẹ nên chăm sóc kỹ trẻ trong những ngày tết sắp tới vì cho trẻ nhỏ ăn các hạt nhỏ như hạt dưa, hạt bí… sẽ có nhiều nguy cơ bị hóc dị vật.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn