Phát hiện gene chịu đau

Theo trang tin HealthDay News, nhóm nghiên cứu đã phát hiện 4 gene liên quan đến cảm giác đau đớn mang tên COMT, DRD2, DRD1 và OPRK1. Họ khảo sát hơn 2.700 người được kê toa thuốc có chứa ma túy để đối phó với cơn đau mạn tính, yêu cầu bệnh nhân tự đánh số điểm cơn đau từ 1 đến 10 theo mức độ từ nhẹ đến nặng rồi phân thành 3 nhóm: số người tự nhận có cảm giác đau thấp chiếm 9%; nhóm có cảm giác đau trung bình chiếm 46% và nhóm có cảm giác đau cao chiếm 45%.

Nghiên cứu mới phát hiện một số gien liên quan đến khả năng chịu đau của con người
Ảnh: HealthDay Newws
Nghiên cứu mới phát hiện một số gene liên quan đến khả năng chịu đau của con người Ảnh: HealthDay Newws

Các nhà khoa học nhận thấy gene DRD1 phổ biến hơn ở người có cảm giác đau ít - tỉ lệ hiện diện của DRD1 ở nhóm này cao hơn 33% so với nhóm có cảm giác đau nhiều. Đối với nhóm có cảm giác đau trung bình, 2 gene COMT và OPRK1 thường thấy hơn, với tỉ lệ lần lượt xuất hiện ở họ cao hơn 25% và 19% so với những người có cảm giác đau nhiều. Trong khi đó, gene DRD2 thường phổ biến hơn ở những người có cảm giác đau nhiều.

TS Onojjighofia cho rằng phát hiện này cung cấp mục tiêu nghiên cứu liệu pháp mới, giúp thầy thuốc hiểu rõ cảm giác đau của bệnh nhân hơn để có biện pháp chữa trị thích hợp.

songha
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn