Phát hiện 
thai nhi bị 
bệnh hiếm gặp

Hội chứng Apert là dị tật hiếm gặp với tỷ lệ mắc 16/1 triệu trẻ sinh ra

5 dấu hiệu bất thường về sức khỏe của chị em sau 40

6 dấu hiệu cảnh báo thai nhi đang nguy hiểm

7 nhóm nguyên nhân chính gây sảy thai liên tiếp

Đau lưng khi mang thai: Không nên coi nhẹ!

Qua siêu âm phát hiện thai nhi đầu tròn, dính các xương sọ, dãn não thất bên, đầu mũi thấp, trán nhô, bàn tay có dạng như đầu con mối, dính các ngón bàn tay và chân... Báo cáo của các bác sỹ Bệnh viện quốc tế City, nơi phát hiện hội chứng này trên thai nhi, cho biết như vậy tại Hội nghị khoa học y tế tư nhân TP.HCM lần thứ nhất ngày 22/11.

Bệnh viện đã gửi hình ảnh siêu âm và lấy máu thai nhi gửi qua Singapore, chuyển qua Mỹ phân tích gene gây bất thường ở thai nhi. Kết quả từ Mỹ xác nhận thai nhi có bất thường gene FGFR2 trên nhiễm sắc thể số 10 gây hội chứng Apert. Sau khi được tư vấn, sản phụ và gia đình quyết định bỏ thai.

Theo các bác sỹ, hội chứng Apert là dị tật hiếm gặp với tỷ lệ mắc 16/1 triệu trẻ sinh ra.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn