Xử lý đúng cách khi trẻ bị bỏng nước sôi

Nếu biết cách xử lý ngay lập tức, hậu quả do bỏng sẽ được hạn chế và khắc phục nhiều

Viện Bỏng quốc gia: Cứu sống bệnh nhân bị bỏng gần 90% cơ thể, sốc bỏng nặng

Các nguyên tắc không thể bỏ qua khi sơ cứu bỏng

Vụ nổ bốt điện làm 1 người chết, 4 người bỏng: Dội nước lên nạn nhân có đúng cách?

Các nguyên tắc không thể bỏ qua khi sơ cứu bỏng

Các bước sơ cứu trẻ bị bỏng nước sôi cha mẹ cần lưu ý:

Làm mát vết bỏng: Rửa vết thương dưới vòi nước lạnh, vặn vòi chảy chầm chậm khoảng 5 phút. Nước có tác dụng giảm nhiệt, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm, giảm độ sâu của vết thương. Không dùng nước đá lạnh để làm mát vì có thể gây tổn thương da.

Loại bỏ quần áo và những vật cứng trên vùng bị bỏng: Nếu vết bỏng bị che phủ bởi quần áo, giày dép thì cha mẹ nên nhẹ nhàng cắt bỏ quần áo, dày dép của trẻ trước khi vết bỏng bị phù nề tránh làm tổn thương phần bị bỏng gây nhiễm trùng vết bỏng.

Khi trẻ bị bỏng cha mẹ cần đưa phẩn bị bỏng hứng dưới vòng nước chảy sạch

Trấn an tâm lý bé: Khi bé bị bỏng, bé rất khó chịu, mẹ hãy trấn an bé ngay và nhờ người bên cạnh ngồi cầm tay, chân để bé không chạm vào vùng da bị bỏng. 

Quan sát các dấu hiệu bất thường: Đối với trẻ nhỏ, trong quá trình sơ cứu cha mẹ cần quan sát các dấu hiệu xem bé có bị sốc hay không. Khi trẻ bị bỏng có thể dẫn đến mất nước và rối loạn tuần hoàn. Dấu hiệu khi trẻ bị sốc là huyết áp giảm, mạch nhanh, khó thở.

Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sỹ sơ cứu kịp thời

Đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất:

Cách phòng tránh bỏng nước sôi:

- Không để phích nước (và cả các món đồ nguy hiểm cho bé) trong phòng ngủ hoặc chỗ bé chơi. Ngay cả khi pha sữa cho con, cha mẹ cần cất ngay phích nước.

- Khi đi đâu, đặt bé ngồi chơi nên quan sát xung quanh xem có gì có khả năng gây nguy hiểm cho bé không. Ví dụ như phích nước, đũa, vật sắc nhọn, dây dợ dễ cuốn vào cổ hay vật gì để trên cao bé dễ với đổ...

Những điều không nên làm khi bé bị bỏng:

Không tự ý bôi thuốc bỏng không rõ nguồn gốc cho trẻ

- Không bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng… lên vết bỏng để tránh làm vết bỏng thêm nặng.

Không nên tự ý dùng các loại thuốc điều trị vết bỏng khi chưa rõ nguồn gốc, chưa xác định được vết bỏng nặng hay nhẹ.

- Chú ý không cởi bỏ quần áo để tránh gây lột da vùng bỏng. Cũng không lộn áo qua đầu trẻ vì bạn có thể làm bé bị bỏng ở mặt.

Khánh Hương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ