Văn hóa Đông - Tây khác nhau như thế nào?

Sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông - phương Tây thấy rõ trong phong cách sống, lối ăn uống, cách nói chuyện, cái tôi cá nhân...

Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam & Phật giáo

Hình ảnh Châu Âu tuyệt đẹp nhìn từ trên không

Dân Italy lười... tập thể dục nhất Châu Âu

Liên hoan múa 'Châu Âu gặp châu Á' tại Việt Nam

Từ những kinh nghiệm của riêng mình, Yang Liu đã tạo bộ ảnh đồ họa rất thú vị bằng cách sử dụng ký hiệu đơn giản để truyền đạt sự khác nhau muôn thuở giữa hai nền văn hóa Đông - Tây. Phía bên màu xanh đại diện cho Đức (hay văn hóa phương Tây) và màu đỏ đại diện cho Trung Quốc (hoặc nền văn hóa phương Đông):

Phong cách sống: Người phương Tây được rèn sống độc lập ngay từ khi còn bé -  Người phương Đông coi trọng tập thể

Giờ giấc: Người phương Tây và Nhật coi trọng giờ giấc, chính xác tới từng phút. Người châu Á nói chung giờ giấc rất "dây chun"

Tiệc tùng: Trong một bữa tiệc, người phương Tây thường đứng gần nhau thành từng nhóm nhỏ và giao lưu thân mật - Người phương Đông đi tiệc thường thụ động ngồi ở bàn tròn đã được sắp xếp và chỉ giao tiếp xã giao với những người ngồi gần

Quan niệm về cái đẹp: Người phương Tây ưa chuộng làn da nâu khỏe mạnh - Người phương Đông yêu thíc làn da trắng

Cuộc sống thường ngày của người già: Người cao tuổi phương Tây thường sống một mình, chăm thú cưng - Người cao tuổi phương Đông sống với con cháu, coi trọng hình mẫu "tứ đại đồng đường"

Ông chủ: Trong văn hóa công sở phương Tây, sếp cũng chỉ là đồng nghiệp, được đối xử công bằng, chỉ khác ở cấp bậc, tầm nhìn, mức lương cao hơn - Sếp ở phương Đông luôn ở vị trí cao ngất, được nể trọng, lấy lòng bởi cấp dưới

Ồn ào nơi công cộng: Người phương Tây khá giữ ý và nhỏ nhẹ nơi công cộng - Người phương Đông thì ngược lại

Cái "tôi" cá nhân: Người phương Tây luôn thể hiện cái "tôi", thể hiện khả năng bản thân - Người phương Đông ngại thể hiện, thường nhún nhường, khiêm tốn và tâm niệm "hữu xạ tự nhiên hương"

Đông Tây trong mắt nhau: Người phương Đông trong mắt người phương Tây là hình ảnh nón lá, uống nước trà, ăn cơm dùng bát (chén) và đũa. Còn người Tây trong mắt dân châu Á là những người đàn ông cao to có ria mép, đội mũ cao bồi, có hai món khoái khẩu là xúc xích và bia hơi

Văn hóa xếp hàng: Người phương Tây thường có thói quen xếp hàng nghiêm chỉnh để chờ đến lượt mình - Người phương Đông thường nôn nóng và ít khi chịu xếp hàng

Thể hiện quan điểm cá nhân: Người phương Tây thích nói thẳng tuột mọi vấn đề - Người phương Đông thường có mào đầu khá tốn thời gian, đề cao sự khéo léo, mềm mỏng

Du lịch: Người phương Tây coi trọng trải nghiệm thực tế, khám phá miền đất mới và giao lưu văn hóa nơi họ tới du lịch - Người phương Đông coi chụp được những bức ảnh đẹp là một phần tất yếu của chuyến đi

Mối quan hệ xã hội: Những mối quan hệ ở phương Tây thường đơn giản, dễ hiểu và không rối rắm như trong xã hội phương Đông

Bữa ăn: Với người phương Tây, thời gian nghỉ trưa ít nên bữa ăn sáng là quan trọng nhất - Người phương Đông ăn 2 - 3 bữa chính một ngày

Động vật: Người phương Tây yêu quý và tạo môi trường sống cho động vật, họ không ăn thịt những loại động vật như: Chim bồ câu, chó, mèo... - Người phương Đông cũng yêu quý động vật nhưng ý thức bảo vệ động vật chưa cao

Thể hiện cảm xúc: Người phương Tây thể hiện cảm xúc thẳng thắn và dễ nắm bắt, còn rất khó nắm bắt được cảm xúc thật của người phương Đông

Tâm trạng và thời tiết: Người phương Tây thay đổi tâm trạng theo thời tiết, ngày đẹp thì tâm trạng phấn chấn và thấy u ám khi gặp thời tiết xấu - Người phương Đông không như thế, vì yếu tố thời tiết vùng miền nên người ở đây đã quá quen với việc thay đổi thời tiết đột ngột.

Thanh Hà H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa