Hút thuốc lá gây bệnh COPD?

 

Ảnh minh họa
Tôi hút thuốc lá đã 10 năm. Mấy tháng gần đây, tôi thường hay ho và khó thở, nhiều người nói rằng có thể tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) do hút thuốc. Xin hỏi có phải ai hút thuốc cũng đều bị bệnh này? (Tuấn Long, Hà Nội)


Anh Tuấn Long thân mến!

 

Trước hết, anh nên bỏ thuốc lá vì nó không có lợi cho sức khỏe của anh và gia đình. Và với tình trạng sức khỏe hiện tại, anh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và được điều trị kịp thời để tránh bệnh chuyển sang giai đoạn mạn tính và ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

Không phải tất cả những người hút thuốc lá đều mắc COPD do một số người có khả năng chống lại phản ứng viêm do khói thuốc lá gây ra. Ước tính, chỉ 20 – 30% số người hút thuốc lá 15 – 20 năm với mức trung bình 1 bao/ngày có những dấu hiệu của COPD như ho, khạc đờm, khó thở… Nhưng, ngoài COPD, người hút thuốc lá còn có nguy cơ cao với các bệnh khác như các bệnh phổi khác, ung thư hay bệnh tim mạch… Điều quan trọng là các bác sỹ không thể thực hiện được các xét nghiệm để có thể khẳng định trước rằng anh có hay không các yếu tố về gene nhạy cảm với thuốc lá. Vì vậy, để phòng ngừa COPD, anh nên tránh xa các yếu tố nguy cơ gây bệnh như khói thuốc lá, thuốc lào, khí độc, không khí ô nhiễm…

Chúc anh luôn khỏe!

linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị