Sừng tê giác thần kỳ như... sừng trâu!


Tại buổi tọa đàm với cơ quan truyền thông về quản lí mẫu vật loài hoang dã thuộc các phụ lục CITES ngày 10.9 tại Hà Nội, GS Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh "Sừng tê giác chứa độc tính, hoàn toàn không có khả năng chữa bệnh ung thư hay tăng cường sinh lực đàn ông, thậm chí còn gây tác dụng ngược". Ông Đỗ Quang Tùng, giám đốc Cơ quan quản lí CITES Việt Nam cho hay, từ năm 2004 tới nay, đã phát hiện hơn 20 vụ vận chuyển sừng tê giác, tổng trọng lượng trên 150kg; hơn 10 vụ vận chuyển trái phép ngà voi; có 3 vụ có sự dính líu của nhân viên ngoại giao, đã được bộ Ngoại giao xử lí. Những người Việt Nam bị bắt ở Nam Phi chủ yếu do dính líu tới việc vận chuyển, mua bán trái phép sừng tê giác.

Theo ông Tùng, phát hiện nhiều song số vụ được xử lí rất ít (3 vụ). Theo bà Naomi Doak - Điều phối chương trình Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mê kông, thực chất người Việt Nam mua nhiều sừng tê giác để khẳng định về vị thế, sự giàu có của mình. "Theo khảo sát với 700 người Việt Nam thì trong đó có 15% khẳng định sẽ không bao giờ dùng sừng tê giác. Tuy nhiên có tới 85% nói là đã sử dụng và sẽ sử dụng trong tương lai", bà Naomi Doak cho biết.

linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn