Thời tiết 30/12: Bão Jangmi xuất hiện gần biển Đông!

Ảnh mây vệ tinh khu vực tâm bão Jangmi. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương)

Bão Jangmi hướng vào biển Đông!

Thời tiết lạnh, trẻ nhập viện tăng

Gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh bao trùm miền Bắc

Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại lớn

Bão mạnh cấp 8 tiến vào biển Đông

Tối qua 29/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,7 độ vĩ Bắc - 124,6 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9 - 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Theo nhận định, khoảng tối nay (30/12), vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 9,4 độ vĩ Bắc và 121,8 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Sulu (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 19 giờ ngày 31/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,7 độ vĩ Bắc và 118,8 độ kinh Đông, trên khu vực phía Tây biển Sulu.

Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết thêm, hiện nay do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý), khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4 m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 13 độ, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; Riêng phía bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ, phía nam 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ, phía nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: "Thời tiết rét buốt sẽ duy trì ở các tỉnh miền Bắc trong suốt dịp Tết Dương lịch 2015. Từ ngày 30/12/2014 đến ngày 03/01/2015, trời không mưa, rét buốt vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến cho khu vực trung du và đồng bằng là 10 đến 13 độ (vùng núi thấp hơn), trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ. Ngày 04/01, nhiều mây hơn, nền nhiệt độ tăng dần".
Gia Hân H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội