Biển Đông sắp đón bão số 7, Bắc Bộ nắng hanh

Cuối tuần, Hà Nội có nắng hanh - Ảnh: Lê Tuyết

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 28/10/2022

Cách giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn

Thảo dược phục hồi tuyến tụy, ổn định đường huyết cho người bệnh đái tháo đường

Phòng viêm phổi ở người cao tuổi mùa lạnh

Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão. Dự báo khoảng đêm 30/10, bão sẽ vào Biển Đông, trở thành bão số 7 năm 2022. Hiện tại, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi có khả năng xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lờ bờ biển.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển thuộc khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến xung yếu.

Trên đất liền, tại Bắc Bộ trời không có nhiều thay đổi với ngày trước đó. Ban ngày trời nắng hanh, lạnh về đêm và sáng sớm.

Còn Nam Bộ ngày nắng, mưa về chiều tối và đêm. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước đêm 28/10 và ngày 29/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; Phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 28/10 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội