Thời tiết thuận lợi cho người dân xem pháo hoa

Những ngày Tết thời tiết Bắc Bộ diễn biến thuận lợi cho mọi người đi chúc Tết và du xuân

Tai nạn giao thông tăng đột biến ngày 29 Tết

Hà Nội: 6 vị trí “đắc địa” để xem pháo hoa Tết Ất Mùi

Cúng Giao thừa đúng - Hứng lộc cả năm

Thanh lọc cơ thể ngày Tết với 15 thực phẩm tự nhiên

Tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày 18/2 (30 Tết) trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng trên 23 độ C, về đêm có thể xuất hiện mưa lất phất, nhiệt độ thời điểm Giao thừa khoảng 18 độ C, trời không quá rét. Trong các ngày từ mùng 1 Tết đến mùng 3 Tết thời tiết tương đối ổn định. Ban đêm rét nhẹ, sáng sớm có mưa xuân lất phất, ban ngày giảm mây, hửng sáng và ấm áp. Nhiệt độ khoảng 17 - 23 độ C.

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi 26 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ C.

Thùy Minh H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội