Thông tin có đỉa trong bim bim là không chính xác.

Thông tin có đỉa trong gói bim bimnhãn hiệu “Ba anh em “ đã được đăng tải ngày 19/6 bằng một đoạn clip ở Hòa Bình đãgây hoag mang dư luận xã hội trong thời gian vừa quan.

Ngày 24/6/2014, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm ( ATVSTP) tỉnh Hòa Bình đã tổ chức đoàn kiểm tra xác minh thông tin thực tế tại gia đình chị Hà Thị Thủy (người trực tiếp đưa hình ảnh lên mạng). Chi cục ATVSTP Hòa Bình đã có văn bản báo cáo Cục ATTP Bộ Y tế về xác minh thông tin trên.


Kết quả điều tra cho thấy: Sinh vật có trong 3 miếng bim bim ngâm trong hộp sữa chua không đóng nắp chỉ là hiện tượng cá biệt có thể rơi vào từ môi trường (qua vật trung gian là chó, mèo…).

Sinh vật trong đoạn clip thực tế không phải là con đỉa mà là con tấc (loại sinh vật thường có ở khe suối, lạch nước trên rừng, máng nước lần, mó nước... tại các tỉnh miền núi). Loại sinh vật này có thể dễ dàng bám vào họng hoặc lên mũi để hút máu của người và động vật khi uống nước, tắm rửa tại những nơi trên.

Xét theo lý luận khoa học, đỉa không thể nở ra từ ấu trùng và lớn nhanh như vậy (dài gần 4 cm) chỉ trong vòng 90 phút được.

Thông tin đỉa có trong thức ăn đã từng được biết đến qua những sự việc tương tự gần đây như đỉa có trong sữa, mì ăn liền nhưng đó đều là những thông tin sai sự thật và không có căn cứ khoa học. Vì thế Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân phải hết sức cân nhắc trước khi đưa lên mạng những thông tin như vậy vì sự ảnh hưởng của nó sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội.



CTV1
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin