Viagra có thể ngăn ngừa bệnh sốt rét?

Thuốc Viagra có thể khiến ký sinh trùng gây bệnh sốt rét bị cứng lại - Ảnh: Shutterstock

"Sóng xung kích" - Liệu pháp "ăn đứt" viagra

Ngộ độc arsenic do dùng “thảo dược Viagra” mua trên mạng

Viagra và caffeine có thể cứu sống trẻ sinh non

"Yêu" khỏe với 16 loại viagra tự nhiên

Trang tin Medical Daily ngày 11/5 dẫn lời các chuyên gia trên cho biết khi một người bị nhiễm ký sinh trùng Plasmodium falciparum trong máu. Ký sinh trùng này sẽ cư trú trong các tế bào máu đỏ của bệnh nhân. Khi muỗi không bị nhiễm bệnh cắn phải bệnh nhân bị sốt rét, ký sinh trùng sẽ lây qua muỗi và tiếp tục lan truyền sang người khác.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học thấy rằng khi một cá nhân bị nhiễm sốt rét và dùng Viagra thì loại thuốc này có thể khiến ký sinh trùng bên trong các tế bào máu đỏ "cứng lại". Điều này làm cho toàn bộ tế bào trở nên kém linh hoạt. Và vì thế, muỗi sẽ không thể nhiễm ký sinh trùng để lây sang người khác.
Phương pháp điều trị bệnh sốt rét hiện nay đều nhắm đến việc ngăn chặn các thể ký sinh trùng chưa trưởng thành, nhưng với phát hiện mới này sẽ mở ra cách tiếp cận mới vào các thể ký sinh trùng đã trưởng thành.
Phát hiện này mở ra các biện pháp can thiệp mới để ngăn chặn sự lây lan sốt rét sang người, ông Ghania Ramdani, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.
Sốt rét là một căn bệnh nghiêm trọng và có thể gây tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ước tính trên toàn thế giới có khoảng 198 triệu ca sốt rét mỗi năm và cướp đi sinh mạng của 500.000 người. Các triệu chứng của bệnh là sốt, ớn lạnh, nhức đầu, vã mồ hôi, buồn nôn...
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn