Viagra và caffeine có thể cứu sống trẻ sinh non

Bé Autymn được cứu sống nhờ caffeine

Vaccine viêm màng não cho trẻ sơ sinh

​50.000 thẻ BHYT ghi sai ngày sinh

Tận lúc sinh mới biết mình có bầu!?

​Năm nhóm rối loạn sinh tủy

Từ khi mang thai, cô Jennifer Tackett không hề đụng tới các loại đồ uống có chứa caffeine vì sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Vì thế, Jennifer rất ngạc nhiên khi các bác sỹ tại Bệnh viện (BV) Nhi quốc gia chỉ định một tách cà phê cho con gái mới sinh của cô, Autymn, để cứu sống bé. Autymn chào đời khi mới được 11 tuần thai, nặng chưa đầy 450gr và sức khỏe rất yếu. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ ra đời trước 37 tuần thai tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng là sinh non.

Thậm chí, BV còn sử dụng caffeine (trong cà phê, cacao...) và viagra (thuốc cường dương) để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ sơ sinh thiếu tháng.

Có thể nhiều người cho rằng không nên dùng cà phê cho trẻ sinh non nhưng thực ra chúng lại rất hữu ích. Sử dụng caffeine là một trong những phương pháp điều trị phổ biến cho trẻ sinh thiếu tháng bởi nó kích thích cơ hoành, phổi và quan trọng nhất là não bộ để nhắc trẻ hít thở.

Việc điều trị cho trẻ sinh non đòi hỏi sự tham gia của các bác sỹ giàu kinh nghiệm kết hợp với các phương pháp tiên tiến. Hiện nay không có nhiều loại thuốc cho trẻ sinh non. Vì vậy, các bác sỹ đã điều chỉnh hàng loạt thuốc khác để sử dụng, sidenafil (thường được biết đến với tên viagra) là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, mục đích sử dụng loại thuốc này ở người lớn và trẻ sinh non là hoàn toàn khác biệt.

Caffeine có thể cứu sống trẻ sinh non

Một trong những biến chứng nguy hiểm mà trẻ sinh non có thể gặp phải là tăng huyết áp động mạch phổi - tình trạng xảy ra tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu qua phổi và làm cho cơ tim dần suy yếu. Sildenafil tác động bằng cách làm giãn phổi để tim không phải làm việc quá sức. "Việc kích thích phổi làm việc sẽ có tác dụng tốt cho não bộ của trẻ sinh non trong tương lai, ngăn ngừa các vấn đề về thần kinh suốt đời", TS. Edward Shepherd cho hay.

Một số loại thuốc khác của người lớn như thuốc kiểm soát huyết áp, thuốc chữa suy tim… cũng được điều chỉnh để sử dụng cho trẻ sinh non. Các liệu pháp này nghe có vẻ không bình thường nhưng chúng đã được chứng minh là hiệu quả. Điều quan trọng là những công cụ cứu chữa này luôn sẵn có, giúp ích cho hơn 450.000 trẻ sinh non mỗi năm ở Mỹ.

Tại đơn vị chuyên chăm sóc trẻ em của bệnh viện Hoàng gia ở Melbourne, Australia, một nhóm trẻ sơ sinh đã được sử dụng viagra trong một phương pháp điều trị mới. Những trẻ uống viagra được xuất viện sau điều trị cấp nhanh hơn bốn lần so với trẻ không sử dụng.

Theo báo cáo của tổ chức Save the children công bố vào tháng 2/2014, khoảng 2,2 triệu trẻ em trên thế giới bị tử vong trong quá trình sinh nở hoặc tử vong ngay trong ngày đầu sau sinh. Nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ gồm: sinh non, ngạt và nhiễm khuẩn.
Việt Nam là một trong sáu quốc gia Đông Nam Á chịu gánh nặng về tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh cao. Tỷ lệ trẻ sinh non ở Việt Nam là 10% (khoảng 150.000 trẻ mỗi năm).
Kim Chi H+ (Theo Livescience)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ