BSCKII Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám lại cho người bệnh - Ảnh: BVCC.
Chưa có phép đã... mổ trĩ bằng sóng cao tần
Giúp người táo bón, bệnh trĩ đại tiện "nhẹ như lông hồng"
Vì sao không nên ngồi trong nhà vệ sinh quá 15 phút?
5 biện pháp tự nhiên giúp giảm khó chịu khi bị trĩ
Theo lời kể của ông C., ông từng đến một phòng khám tư ở Hà Nội để điều trị trĩ. Sau khi siêu âm, phòng khám tư vấn rằng chỉ cần phẫu thuật bằng sóng cao tần trong 20-30 phút là có thể về nhà ngay, không đau, không tái phát và không để lại sẹo. Tin vào những lời hứa hẹn, ông đồng ý chi trả 9 triệu đồng cho gói điều trị trung bình, phù hợp với khả năng tài chính của mình.
Tuy nhiên, sau phẫu thuật, ông phải quay lại phòng khám hàng ngày với nhiều khoản phí phát sinh, tổng chi phí lên đến hơn 30 triệu đồng. Mặc dù vậy, tình trạng sức khỏe của ông không những không cải thiện mà còn trở nên tệ hơn. Hơn một tháng sau, ông phải đối mặt với những cơn đau dữ dội và tình trạng đi ngoài ngày càng khó khăn. Ông tiếp tục quay lại phòng khám để xử lý một lần nữa nhưng tình hình không tiến triển mà còn xấu đi.
"Khi tôi gọi điện nhờ hỗ trợ, họ bảo sẽ liên lạc với bác sĩ, nhưng rồi không ai gọi lại. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm gì," ông C. chia sẻ.
Sau đó, ông C. đã tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thăm khám và điều trị. Tại đây, ông được chẩn đoán rơi vào tình trạng hẹp hậu môn độ 3 - mức độ nặng nhất. Theo BSCKII Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp điều trị cho ông C., hậu môn của bệnh nhân lúc đó chỉ rộng khoảng 0,7cm, hoàn toàn không đủ để đi ngoài bình thường.
Ban đầu, các bác sĩ chỉ định phương pháp nong hậu môn với hy vọng tránh phải phẫu thuật. Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, hậu môn của ông ngày càng hẹp, dẫn đến đi ngoài khó khăn và đau đớn hơn, buộc đội ngũ y tế phải tiến hành phẫu thuật tái tạo hậu môn.
"Do bệnh nhân đã can thiệp hai lần trĩ trước đó nên mức độ tổn thương rất nghiêm trọng. Chúng tôi quyết định sử dụng kỹ thuật chuyển vạt da để thay thế phần hẹp hậu môn, giúp mở rộng kích thước lên khoảng 3cm. Đây là một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự chính xác cao," BSCKII Nguyễn Đắc Thao cho biết.
Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục, hậu môn được tái tạo đạt kích thước phù hợp, việc đi ngoài trở lại bình thường.
BSCKII Nguyễn Đắc Thao cho biết, bệnh trĩ là một bệnh lý phổ biến và không quá phức tạp. Tuy nhiên, nhiều người ngại đến bệnh viện công vì lo ngại sự đông đúc hoặc thiếu không gian riêng tư. Điều này vô tình khiến họ dễ trở thành nạn nhân của các phòng khám tư nhân thiếu uy tín, nơi thường tư vấn không rõ ràng và thực hiện các kỹ thuật không đảm bảo an toàn.
Thực tế, mỗi năm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận khoảng 20 trường hợp biến chứng nặng từ các phòng khám tư, bao gồm: chảy máu, loét hậu môn, hẹp hậu môn. Những trường hợp này không chỉ gây đau đớn cho bệnh nhân mà còn có nguy cơ để lại di chứng suốt đời.
Vì vậy, bệnh nhân cần đặc biệt lưu ý lựa chọn cơ sở y tế uy tín để phẫu thuật trĩ, tránh những hậu quả đáng tiếc do các cơ sở y tế không đảm bảo chất lượng gây ra.
Bình luận của bạn