Tiêu hủy 12 tấn thịt bò Canada hết hạn sử dụng

Ông Phương Trần Phúc Nguyên, Trưởng trạm Thú y Bình Chánh cho biết, lô hàng này do Công ty CP Nhất Nguyên Phương (15 Triệu Quang Phục, P.10, Q.5, TP.HCM) làm chủ hàng, số lượng lên đến 584 thùng thịt bò xuất xứ Canada hết hạn khoảng 1 - 2 năm, tính đến thời điểm bị phát hiện cuối năm 2013.



UBND H.Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt Công ty CP Nhất Nguyên Phương 50 triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng đồng thời buộc công ty này chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy lô hàng.

Ông Nguyên cho biết, phí tiêu hủy dự kiến hơn 70 triệu đồng. Ông Hoàng Phan Anh, Giám đốc Công ty CP Nhất Nguyên Phương đã đóng trước 70 triệu đồng. Toàn bộ 12 tấn thịt bò hết hạn sử dụng này được đưa đi tiêu hủy ở bãi rác Đông Thạnh (H.Hóc Môn) dưới sự giám sát của đoàn liên ngành.

Trước đó, tối 18/12/2013, Trạm Thúy Bình Chánh đã kiểm tra kho lạnh Nhan Lý, phát hiện 39 thùng hàng thịt bò đông lạnh có xuất xứ Canada hết hạn sử dụng. Mở rộng điều tra, Thú y Bình Chánh phát hiện lô thịt bò Canada hết hạn trong kho lạnh này lên đến 12 tấn, do Công ty CP Nhất Nguyên Phương làm chủ hàng.

nhattd
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn