Bắc Bộ có nắng trở lại, riêng vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Hà Nội ban ngày nắng, khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối - Ảnh: Lê Phú

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

TP.HCM hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, cao nhất 10 triệu đồng

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi y tế tư nhân TP.HCM cùng chống dịch COVID-19

Đồng Nai giãn cách xã hội đến 16/8, Bình Dương lập thêm 2 bệnh viện dã chiến

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong chiều tối và đêm nay (16/8), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác vài nơi, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/đợt, có nơi trên 80mm/đợt. Một số tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn vẫn là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Người dân tại các khu vực trên nên hạn chế di chuyển khi mưa lớn, đặc biệt khi trời tối. 

Tại Hà Nội trong đêm nay khả năng có mưa dông vài nơi. Trong cơn dông người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm, sét, gió giật mạnh… Sang ngày 16/8, hầu hết các quận, huyện của Thủ đô đều có nắng, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Hà Nội đang trong những ngày thực hiện biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 16 vì vậy người dân chỉ ra người khi thật sự cần thiết.

Đối với Trung Bộ, dự báo ngày mai nhiệt độ sẽ giảm 1-2 độ C so với ngày hôm nay. Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực này vẫn khá gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. Ngoài ra, chỉ số tia cực tím (tia UV) tiếp tục ở ngưỡng gây hại cao. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên hạn chế di chuyển ngoài đường vào buổi trưa, nếu phải đi cần có các biện pháp chống nắng phù hợp.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 16/8 và ngày 17/8:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; Riêng phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Hà Nội
Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 16/8/2021 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội