Đồng Nai giãn cách xã hội đến 16/8, Bình Dương lập thêm 2 bệnh viện dã chiến

Cập nhật số ca mắc COVID-19 tính từ 19h ngày 30/7 đến 6h ngày 31/7

Mẹo giúp bạn giảm cân an toàn tại nhà trong mùa dịch COVID-19

5 bài tập giảm mỡ bụng tại nhà trong mùa dịch

Làm sao để mua hàng online an toàn trong mùa dịch?

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp "3 tầng" chống dịch COVID-19

- Theo số liệu từ Bộ Y tế, tính đến 6h sáng 31/7, Việt Nam có 141.122 ca mắc trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 138.887 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27/4 đến nay là 137.317 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong tích lũy từ đầu dịch đến nay là 1.161.

- Từ 0h ngày 2/8, Đồng Nai tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thêm 15 ngày (đến hết ngày 16/8), yêu cầu người dân không ra đường từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Trước đó, Đồng Nai áp dụng giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 9/7. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành quyết định kéo dài giãn cách đến hết ngày 1/8.

- Bình Dương lập bệnh viện dã chiến số 3, số 4 tại thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng, với tổng quy mô 8.000 giường. Đến nay, tỉnh có 4 bệnh viện dã chiến với 16.000 giường bệnh.

- UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vừa có công văn yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn Thành phố không ra đường từ 19h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau kể từ ngày 31/7 đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra khi tình hình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.Nha Trang đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, số lượng ca mắc phát hiện trong cộng đồng rất nhiều, nguồn lây nhiễm khó truy vết, khó xác định.

- Từ 18h ngày 31/7, Đà Nẵng thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo phong tỏa, giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn Thành phố. Theo đó, Đà Nẵng sẽ áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Minh An, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định cách ly toàn bộ huyện Quỳnh Lưu theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch, thời gian thực hiện từ 0h ngày 31/7. Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, tính đến 17h ngày 30/7, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã ghi nhận 31 ca nhiễm COVID-19. Toàn huyện cũng đã phát hiện 957 trường hợp F1; 2820 trường hợp F2; 4572 trường hợp F3.

- Sáng 31/7, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 10 quận huyện bao gồm: Ca tại cộng đồng phân bố tại Bắc Từ Liêm (2), Long Biên (2), Hai Bà Trưng (2), Đan Phượng (1), Ba Đình (1). 15 ca tại khu cách ly phân bố tại Đông Anh (8), Mê Linh (2), Hoàng Mai (2), Thạch Thất (2), Bắc Từ Liêm (1). Tuy nhiên, các trường hợp trên chưa được Bộ Y tế công bố, xem như ca nghi nhiễm.

- Trong ngày 30/7 có 407.283 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm mũi 2 là 588.893 liều.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội