Công Phượng trở thành Đại sứ giao lưu

Công Phượng đang thi đấu cho Mito Hollyhock theo dạng cho mượn một năm từ HAGL

Công Phượng và Hòa Minzy hôn nhau: Nát tim fan hâm mộ

Thông tin sai tuổi Công Phượng, VTV bị phạt 15 triệu đồng

Giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản

Nhật Bản tuyển dụng… ninja, trả lương hậu hĩnh

Công Phượng làm cầu nối giữa tỉnh Ibaraki và Việt Nam. Ảnh: Fanpage CLB Mito Hollyhock.

Mito – nơi đặt đại bản doanh của CLB Mito Hollyhock mà Công Phượng đang đầu quân trực thuộc tỉnh Ibaraki. Công Phượng sẽ làm Đại sứ giao lưu trong vòng một năm, với vai trò cầu nối để thắt chặt mối quan hệ giao lưu giữa tỉnh Ibaraki và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch...

Trước đó vào tháng 3/2015, tỉnh Ibaraki đã ký một biên bản ghi nhớ với Việt Nam liên quan đến sự phát triển chung của ngành nông nghiệp. Sau đó, thống đốc của tỉnh Masaru Hashimoto đến thăm Việt Nam vào tháng 10/2015 để thắt chặt mối quan hệ hợp tác. Theo thống kê năm 2014, tỉnh Ibaraki có 7 chuyến du lịch đến từ Việt Nam nhưng sau đó một năm, con số đã tăng lên 60 chuyến.

Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn CLB HAGL tiết lộ, chính quyền tỉnh Ibaraki đã đặt vấn đề về việc từ cuối tháng 10/2015. Ibaraki là một tỉnh nông nghiệp của Nhật Bản, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc. Sự góp mặt của một cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng sẽ giúp địa phương của Nhật Bản được biết đến nhiều hơn. Trong tương lai, tỉnh Ibaraki hy vọng sẽ mở một đường bay thẳng đến Việt Nam.

Công Phượng đang thi đấu cho Mito Hollyhock theo dạng cho mượn một năm từ HAGL. Đây là thương vụ mang đậm tính thương mại, bên cạnh yếu tố chuyên môn. Đội bóng Nhật Bản Mito Hollyhock hy vọng Công Phượng sẽ thúc đẩy doanh thu của đội bóng vốn ở mức 500 triệu yên (4,2 triệu USD) – thấp nhất trong số các đội ở J.League 2.

Hiện tại, cầu thủ người Nghệ An vẫn chưa thi đấu trận nào tại Mito Hollyhock do chấn thương bả vai khi còn khoác áo U23 Việt Nam. Anh rất nóng lòng được ra sân để góp sức cùng các đồng đội. Mùa bóng 2015, Mito Hollyhoc xếp 19/22 đội. Họ tin rằng của chân sút sinh năm 1995 sẽ giúp đội lọt vào top 10 mùa bóng năm nay.

Công Phượng sinh ngày 21/1/1995. Anh cao 1,68m, nặng 65kg. Cầu thủ này trưởng thành từ Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG và lên thi đấu chuyên nghiệp cho CLB HAGL ở V.League 2015. Ở cấp độ đội tuyển, Công Phượng đã khoác áo đội U19 Việt Nam trong năm 2013, 2014. Một năm sau đó, anh được HLV Toshiya Miura triệu tập lên đội U23 rồi sau đó là ĐTQG Việt Nam. Tiền đạo này là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam vài năm qua. Nhờ đó, anh đã được CLB Mito Hollyhock (J.League 2, Nhật Bản) mượn về thi đấu mùa 2016 từ HAGL.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội