Trẻ thiếu tháng cần được chăm kiểu Kangaroo


Ảnh minh họa

Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, việc được mẹ ôm ấp hôn hít (tiếp xúc với da thịt cơ thể mẹ) giúp trẻ ứng phó tốt hơn khi gặp stress, tạo cho trẻ có hệ thần kinh thực vật phát triển hơn và có chế độ kiểm soát nhận thức tốt hơn cả khi đã 10 tuổi.

Họ đã so sánh 2 phương pháp được áp dụng khi chăm sóc trẻ thiếu tháng: phương pháp buồng ấp thông thường và "hệ kangaroo". Trong quãng thời gian 14 ngày, họ đã yêu cầu 73 bà mẹ ôm ấp con mình mỗi ngày một giờ. Còn nhóm đối chứng thì 73 trẻ được cho nằm ở phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng theo chế độ bình thường. Họ đã kiếm tra trạng thái của trẻ 7 lần trong vòng 10 năm.

Kết quả nhóm có tiếp xúc với mẹ có chỉ số cao hơn về khả năng nhận thức và chấp hành khi ở độ tuổi từ 6 tháng đến 10 tuổi. Hiển nhiên là mối liên hệ với mẹ về mặt thể xác đã có tác động tích cực tới sự phát triển của não trẻ và củng cố sợi dây tình cảm với mẹ.

linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ