Triều Tiên tuyên bố có thuốc chữa MERS, Ebola và AIDS

Lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến thăm Bệnh viện Taesongsan (Ảnh: Reuters)

Mỹ bị tố dùng vi khuẩn bệnh than chống lại Triều Tiên

So sánh xu hướng làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc - Triều Tiên

Đã có 27 người tử vong do MERS-CoV tại Hàn Quốc

Thực hư tin đồn có người nhiễm MERS-CoV tại tòa nhà Keangnam

Theo hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên), "thần dược" này có tên Kumdang-2, có thể chữa được bách bệnh, từ đại dịch Ebola, AIDS đến bệnh lao, ung thư, hay giải quyết "các tác hại của việc sử dụng máy tính"...

Kumdang-2 hiện đang được sản xuất tại Công ty Dược phẩm Pugang Triều Tiên nhắm tới mục tiêu: "Tất cả mọi người đều có quyền được mạnh khỏe". Thông tin từ Công ty Pugang cho biết loại vaccine này được tổng hợp từ chiết xuất cây nhân sâm và đất hiếm.

"Tiêm Kumdang-2 sẽ giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, rất công hiệu trong việc chữa bệnh gây ra bởi virus ác tính như SARS, Ebola và MERS", trích thông báo của Công ty Pugang. KCNA cho biết Triều Tiên đã thử nghiệm loại vaccine này từ năm 1989 và cũng từng công bố hiệu quả của nó trước đây.

Đặc biệt gần đây khi dịch MERS tại Hàn Quốc trở thành tiêu điểm của thế giới, Triều Tiên cho tăng cường kiểm tra và tuyên bố sẽ có biện pháp chặt chẽ tại sân bay quốc tế và ở các cửa khẩu để phòng ngừa sự lây lan của virus MERS.

Kim Chi H+ (Theo ABC)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn