Trung Quốc bỏ tù quan chức y tế cho lưu hành vaccine hết hạn

Một cựu quan chức y tế Trung Quốc đã nhận hối lộ của các công ty dược để cấp phép lưu hành vaccine đã hết hạn - Ảnh: AFP

Các nghiên cứu đột phá về HIV trong năm 2016

Tiêm ngừa viêm phổi có giúp phòng bệnh trong thời tiết hiện nay?

Đột phá trong nghiên cứu vaccine phòng cảm lạnh

Việt Nam sẽ sản xuất vaccine trong nước quy mô công nghiệp

Báo chí Trung Quốc ngày 3/1/2017 đưa tin ông Yin Hongzhang - cựu quan chức Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Trung Quốc đã bị kết án 10 năm tù do liên quan đến vụ bê bối vaccine chấn động nước này hồi năm ngoái. Ông này cũng bị phạt tiền 500.000 nhân dân tệ.

Theo cáo trạng, ông Yin đã nhận tiền hối lộ của bốn công ty công nghệ sinh học để cấp phép cho họ lưu hành một loạt vaccine, trong đó có cả vaccine SARS và vaccine cúm gia cầm, mặc dù các loại vaccine được bảo quản, vận chuyển không đúng cách, thậm chí một số loại đã hết hạn. Điều đáng nói là trong số vaccine này có cả loại dành cho trẻ em.

Vợ và con ông Yin cũng có phần trong vụ tham ô này khi hận hối lộ tiền mặt và tài sản trị giá 3,56 triệu nhân dân tệ (510.000 USD), trong đó có các sản phẩm ngà voi trị giá 180.000 nhân dân tệ. Cả hai cũng đã bị tuyên án tù.

Theo báo Legal Evening News, mặc dù vụ bê bối vaccine này chưa gây ra hậu quả về nhân mạng nhưng nó đã khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ, nhất là sau khi lộ ra thông tin nhà chức trách đã tìm cách bưng bít vụ việc. 

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết trước lúc vụ án của ông Yin bị phanh phui, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai nghi can chính trong vụ việc là hai mẹ con ở tỉnh Sơn Đông.

Hai mẹ con này được cho là đã bán 25 loại vaccine hết hạn hoặc bảo quản không đúng cách từ năm 2010, thu về hơn 570 triệu nhân dân tệ (88 triệu USD). 

TƯỜNG VY
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn