'Vòng tay nhân ái' cho người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Nhiều trẻ em nhiễm HIV/AIDS cần được hỗ trợ, chăm sóc

Phối hợp phòng, chống HIV/AIDS vùng biên giới

HIV không quá đáng sợ!

Phòng, chống HIV/AIDS tại các nước ASEAN: Cần phải có nguồn tài chính bền vững

Vụ 40 học sinh Thanh Hóa bị nghi nhiễm HIV chỉ là tin đồn

Nguy cơ nhiễm HIV của các em học sinh Thanh Hóa rất thấp

Hội nghị do Sở Y tế Hà Nội, Ban Vận động tài chính Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS (Ban vận động) phối hợp tổ chức để thực hiện chương trình "Vòng tay nhân ái" nhằm tiếp tục gây quỹ hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến chương trình “Vòng tay nhân ái” sẽ diễn ra vào tối 4/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, HIV/AIDS vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại Hà Nội, tỷ lệ nhiễm HIV là 292/100.000 dân. Hiện nay, số người nhiễm HIV còn sống là 24.100 người, số chuyển sang giai đoạn AIDS là 8.876 người.

Đa số người nhiễm HIV, nhất là trẻ em đều gặp khó khăn trong cuộc sống, cần có sự hỗ trợ của xã hội. Tính từ đầu năm đến tháng 8/2014, Ban vận động đã huy động được các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 590 triệu đồng. Số tiền đó đã góp phần hỗ trợ cho người có HIV trong những dịp lễ, Tết, nhất là trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc dinh dưỡng và tạo việc làm.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn