Mở cửa tham quan nơi vua Nguyễn đọc sách

Bên trong Thái Bình Lâu, nơi được các vua triều Nguyễn chọn để nghỉ ngơi, vãn cảnh (Ảnh: Đắc Đức)

Trào lưu thách thức đọc sách bùng nổ cộng đồng mạng

Thiết bị đọc sách mới dành cho người khiếm thị

Có ai đọc sách nhiều mà sống xấu đâu!

Tạo sự yêu thích đọc sách cho trẻ

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết Thái Bình Lâu là công trình kiến trúc quan trọng xây dựng từ năm 1887 dưới thời vua Đồng Khánh, được tôn tạo từ năm 1919 đến năm 1921 dưới thời vua Khải Định. Đây là nơi dành để các vua triều Nguyễn nghỉ ngơi, đọc sách, vãn cảnh.

Sau thời gian bị xuống cấp nghiêm trọng, năm 2010, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo cụm di tích Thái Bình Lâu với việc phục hồi cấu kiện gỗ bộ khung, hệ mái, mái ngói âm dương, mái ngói liệt, nền gạch, sơn quang cấu kiện... cùng nhiều hạng mục khác với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng.

Trong ngày 26/3, triển lãm với chủ đề "Sự hồi sinh của Di sản Huế" trưng bày hơn 100 bức ảnh tư liệu về những công trình trong quần thể di tích Huế, được chụp trong từ giai đoạn lịch sử, chiến tranh cho đến khi được phục hồi nguyên trạng cũng được giới thiệu đến công chúng.

"Triển lãm là dịp để thế hệ trẻ, nhìn lại chặng đường hồi sinh của di sản Huế, vươn lên từ đổ nát, tro tàn để tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới", ông Phan Thanh Hải chia sẻ.

 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa