Việt Nam đứng thứ 7 toàn cầu về thiệt hại do biến đổi khí hậu

Thiên tai bão lũ hàng năm gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đông

Sống sót sau 21 giờ vật lộn với biển động 

TPCN phòng... biến đổi khí hậu

Ăn chay sẽ gây ra thiên tai, lũ lụt?

Đối mặt với biến đổi khí hậu qua ảnh

Với địa hình đa dạng, đường bờ biển dài và các đồng bằng sông rộng lớn, hoạt động nông nghiệp Việt Nam đang chịu ảnh hưởng lớn từ những thay đổi của khí hậu cùng các thảm họa tự nhiên như bão, lụt, hạn hán.

Từ năm 1994 đến 2013, theo thống kê rủi ro lâu dài do biến đổi khí hậu, Việt Nam đứng thứ 7 trên toàn cầu với trung bình mỗi năm có 392 người chết và thiệt hại hơn 1% GDP do các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu. 

Theo ông Trần Quang Hoài - Phó Tổng Cục trưởng Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của El Nino, những năm qua thiên tai đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân Việt Nam.

"Chỉ tính từ đầu năm đến nay, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao kỷ lục ở Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ khiến hơn 190.000 ha bị hán hán và hơn 44.000 gia súc, gia cầm bị chết", ông Hoài nói.

Cơn mưa lớn lịch sử ở một số địa phương như Quảng Ninh gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng, hàng trăm căn nhà đổ sập, hàng nghìn hecta hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy hải sản ngập nặng.

Việt Nam được đánh giá là một trong 5 quốc gia chịu tác động rất mạnh của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Từ năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo sinh kế cho người dân.

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Đại sứ quán Australia cùng các tổ chức khác đã tài trợ 15 triệu USD Australia (2012-2015) nhằm hỗ trợ hơn 200.000 người dân tại 13 tỉnh của Việt Nam biết cách ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời đóng góp vào quá trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội