Virus Ebola đã tồn tại hơn 20 triệu năm

Virus Ebola có nguồn gốc từ các filoviruses

Báo chí đang “thổi phồng” dịch Ebola!

Video nữ y tá gốc Việt nhiễm Ebola trên giường bệnh

Ebola: Trường hợp tử vong đầu tiên ở Mali

WHO chính thức thử nghiệm vaccine Ebola trong tháng 12

Australia cách ly trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

Virus Ebola được phát hiện lần đầu năm 1976 trong các ổ dịch nhỏ ở Congo bởi các nhà khoa học Anh. Ebola là một phần của một filoviruses có nguồn gốc từ xa xưa, Derek Taylor – tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Taylor cùng với các giáo sư của Đại học Buffalo đã nghiên cứu các hóa thạch chứa gene của virus. Họ tìm thấy các dữ liệu di truyền của động vật có vú bị nhiễm trùng có các gene virus Ebola và Marburg – một virus cùng nhóm filoviruses gây bệnh sốt xuất huyết tương tự Ebola.

Các hóa thạch có niên đại lâu nhất cách đây từ 16 - 23 triệu năm thuộc các loài gặm nhấm, các nhà khoa học cho biết. “Những loài gặm nhấm có hàng tỷ các cặp gene cơ bản. Do đó, tỷ lệ gene của virus có khả năng chèn vào hệ gene của các loài khác là rất nhỏ”, Taylor nói.

Đây là một khám phá mới có thể giúp các nhà khoa học phát triển các loại vaccine phòng ngừa loại virus này và hoàn thiện hệ miễn dịch của người.

Tiểu Bắc H+ (theo foxnews)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn