Nhân viên y tế Hàn Quốc đã nhiễm virus chết người MERS-CoV

2 nhân viên y tế đã nhiễm virus chết người MERS-Cov (Ảnh minh họa)

​Những câu hỏi quan trọng nhất về dịch MERS

Virus MERS-CoV dễ nhầm với bệnh cúm

Mục sở thị giám sát dịch Mers-Cov tại sân bay Nội Bài

Lo ngại Mers-CoV, Hàn Quốc đóng cửa nhiều trường học

Được biết, ngoài những nhân viên y tế này, trong số các ca bệnh mới có một người đã nằm chung phòng bệnh với một bệnh nhân. Trước đó, 2 này người đã từng đến một cơ sở y tế nơi tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên.

Tính đến ngày 4/6, Hàn Quốc đã ghi nhận 35 trường hợp dương tính với MERS, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong được xác nhận là do MERS. Sự gia tăng nhanh chóng của dịch bênh này đang làm tăng mạnh mối lo ngại trong cộng đồng trong khi chính quyền nước này đang nỗ lực kiềm chế dịch bệnh bằng cách truy tìm những người có tiếp xúc với các bệnh nhân.

Chính quyền Seoul đang nỗ lực để ngăn sự lây lan của căn bệnh này bằng cách cách ly theo dõi những người từng tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm MERS.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết MERS được xác nhận lây nhiễm trên người lần đầu tiên hồi năm 2012. Theo WHO, các trường hợp mới có thể nâng tổng ca nhiễm MERS toàn cầu lên 1.179 người với ít nhất 442 ca tử vong.

Trần Ngọc H+ (Theo Asiaone)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn