Vụ bệnh nhân nhảy lầu tại BV Bạch Mai: Bộ Y tế vào cuộc

Hiện trường bệnh nhân nhảy lầu tự tử ở Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Baophapluat)

Bệnh nhân nhảy lầu tự tử ở Bệnh viện Bạch Mai

Trà Vinh: Bé trai tự tử bằng thuốc diệt cỏ

1 triệu người tự tử mỗi năm vì trầm cảm

Ngày càng nhiều người tự tử vì… ô nhiễm không khí

Sau khi nhận được thông tin một bệnh nhân nam sinh năm 1973, đang điều trị  tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai nhảy lầu tự tử vào chiều hôm qua (23/3) gây náo loạn bệnh viện, lãnh đạo Cục quản lý Khám chữa bệnh đã gửi công văn đề nghị Bệnh viện Bạch Mai báo cáo lại toàn bộ sự việc trên.

Ngoài việc xác minh thông tin, Cục quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Bạch Mai xem xét, tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc và gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế ngay trong ngày hôm nay ( 24/3).
Về nguyên nhân vụ việc, ông Dương Đức Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết,  sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 chiều qua (23/3). Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các cán bộ đang họp thì nghe nói có người rơi từ tầng năm xuống.
Các nhân chứng cho biết, bệnh nhân quê ở Nam Định, đang điều trị tại phòng 505 đã lẻn ra khỏi phòng và bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống đất tự tử. Nạn nhân sau đó đã tử vong. Được biết, bệnh nhân bị suy thận, suy gan giai đoạn cuối, đã vào bệnh viện điều trị nhiều lần và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Tuệ Nhi H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn