Tuần lễ khám miễn phí cho bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn

Bệnh viện Bưu Điện khám miễn phí cho bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn

Vô sinh thứ phát: Tại sao và chữa thế nào?

Kem chống rạn da có gây vô sinh?

6 lý do gây khó có thai lần hai, vô sinh thứ phát

Vitamin Mặt trời quan trọng với sức khỏe sinh sản thế nào?

Theo ThS. BS Nguyễn Thị Nhã - Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, dự kiến trong tuần lễ khám, tư vấn miễn phí vô sinh, hiếm muộn năm 2019 sẽ có hàng nghìn lượt bệnh nhân tới khám. Để tất cả các bệnh nhân được đón tiếp, khám và tư vấn thuận lợi, Trung tâm đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng, tạo điều kiện để người bệnh không phải chờ đợi lâu mà vẫn đảm bảo chất lượng khám.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã chuẩn bị 6 phòng khám, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bác sĩ, chuyên gia và nhân viên y tế. Các khâu từ đón tiếp, phục vụ bệnh nhân đến khám, siêu âm, xét nghiệm, chụp X-quang, tư vấn cho người bệnh... đều được bố trí đầy đủ, chu đáo.

Đây là năm thứ 2 Bệnh viện Bưu điện tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn. Trong tuần lễ này của năm trước, gần 5.000 lượt bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn đã được Bệnh viện khám, tư vấn miễn phí. Rất nhiều trường hợp vô sinh nam và vô sinh nữ sau khi khám và được các bác sĩ, chuyên gia Hỗ trợ sinh sản tư vấn điều trị kịp thời đã thỏa nguyện ước mơ được làm cha, làm mẹ.

Bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn có nhu cầu khám, tư vấn miễn phí có thể trực tiếp đến khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện (số 49 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) hoặc đăng ký khám qua số điện thoại 024.3221.6569 - 024.3224.7765 (trong giờ hành chính).

Thời gian khám và tư vấn miễn phí: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút từ thứ 6 (15/2) đến hết thứ 5 (21/2). Trong thời gian này, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản làm việc cả thứ 7 và Chủ nhật như các ngày bình thường khác.

Trần Lưu H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn