Tịch thu hàng nghìn lon sữa ngoại nghi nhập lậu

Số sữa không rõ nguồn gốc bị nhà chức trách Hà Tĩnh tịch thu (Ảnh: Xuân Đức)

9 “không” buộc phải nhớ khi cho trẻ ăn sữa ngoài

Quản lý sữa ngoại: Bao giờ cho đến hồi kết?

Phát hiện nhiều loại sữa ngoại không nguồn gốc

Phải làm gì khi trẻ bị dị ứng sữa ngoài?

Đại tá Phạm Văn An - Trưởng phòng cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên ngành bắt giữ ôtô chở 2.400 hộp sữa có nguồn gốc từ Thái Lan. Tài xế Trần Ngọc Hoàng (26 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) không xuất trình được nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Một cán bộ điều tra cho hay, hàng nghìn lon sữa này chủ hàng đã mua lại của một doanh nghiệp khác ở nước ngoài, sau đó đưa về Việt Nam để bán lại với giá chênh lệch cao hơn. Các lô hàng này không làm thủ tục hải quan, nên chưa đủ tiêu chuẩn nhập về nước, và được xem là hàng lậu.

Hiện toàn bộ số hàng trên đã được niêm phong để xử lý theo quy định.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn