Hơn 1.600 vụ bạo lực gia đình trong 5 năm

Nạn nhân của bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ và trẻ em

Khám tầm soát ung thư cho 51.000 phụ nữ

2.500 phụ nữ Việt chết mỗi năm vì ung thư cổ tử cung

Mỗi năm có 15.000 phụ nữ bị ung thư vú

Hãy để phụ nữ mãi là một nửa của thế giới

Những dấu hiệu bệnh tim thường bị bỏ qua ở phụ nữ

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM, từ tháng 7/2009 đến cuối năm 2013, trên địa bàn thành phố phát hiện 1.604 vụ bạo lực gia đình. Trong đó, bạo lực thân thể chiếm 59,1%, bạo lực tinh thần chiếm 32,8%, bạo lực kinh tế chiếm 7%, bạo lực tình dục chiếm 1,1%. Số vụ bạo lực tình dục chiếm tỷ lệ thấp nhưng rất nhạy cảm, khó phát hiện, thương tích khó nhận diện.

Nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ (chiếm 88,9%), hầu hết ở độ tuổi lao động. Nạn nhân là trẻ em chiếm 8,2%. Công an thành phố đã xử lý vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hình sự 420 vụ với 434 người vi phạm, Viện kiểm sát nhân dân thành phố kiểm sát điều tra 144 vụ…

TP.HCM đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng chống bạo lực gia đình, bố trí cán bộ phụ trách công tác gia đình ở ba cấp. Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp, ngành triển khai quyết liệt. Số vụ bạo lực gia đình phát hiện giảm nhanh qua từng năm.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như nhiều địa phương đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống bạo lực gia đình nhưng không thường xuyên hoạt động, thực hiện chưa tốt công tác tuyên truyền, cán bộ thiếu kiến thức, kỹ năng nên lúng túng khi xử lý… Ủy ban nhân dân TP.HCM kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành chương trình đào tạo gia đình ở bậc đại học, xây dựng nội dung chương trình chuẩn về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình ở các cấp…

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn