Mỗi năm có 15.000 phụ nữ bị ung thư vú

Kỹ thuật mới rút ngắn thời gian điều trị ung thư vú

Làn sóng hồng đẩy lùi bệnh ung thư vú

Phụ nữ trẻ Italia mắc ung thư vú tăng 30% trong 6 năm qua

Sử dụng "bom thông minh" trong trị bệnh ung thư vú tăng triển

Con gái dậy thì tránh đồ ăn béo để ngừa ung thư vú

Ngày 28/9, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" (Bộ Y tế) đã tổ chức Ngày hội truyền thông phòng, chống ung thư vú với tên gọi "Phụ nữ & Sức khỏe" tại Hà Nội.
Phát biểu tại sự kiện này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, ung thư, trong đó có ung thư vú là căn bệnh hết sức nguy hiểm, đe dọa sự tồn tại của nhân loại. Đặc biệt tại Việt Nam, số lượng bệnh nhân mắc bệnh ung thư vú ngày càng gia tăng.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Ngày hội

Điều đáng lo ngại là nhận thức của người dân Việt Nam về căn bệnh này còn nhiều hạn chế, có đến 70% trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn nên hiệu quả điều trị không cao. Phó Chủ tịch nước kêu gọi phụ nữ cần tăng cường phòng bệnh bằng việc khám phát hiện sớm ung thư để điều trị kịp thời. 


Phụ nữ đăng ký khám phát hiện sớm ung thư vú
Ban tổ chức cũng chuẩn bị 10 phòng khám lưu động để khám, tầm soát ung thư vú cho khoảng 1.000 người. Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sẽ được cung cấp phiếu chụp nhũ ảnh (mamography) miễn phí tại Bệnh viện K.
 Ngoài ra, những người tham gia Ngày hội còn được các chuyên gia tư vấn miễn phí về bệnh ung thư vú, được tiếp cận với kiến thức phòng chống ung thư qua tờ rơi, sách mỏng...
Trên thế giới mỗi năm có 1,7 triệu ca mới mắc và 520.000 ca tử vong vì căn bệnh ung thư vú.
Trên thực tế, 80% bệnh nhân ung thư có thể được cứu sống bằng các biện pháp điều trị đặc hiệu như phẫu thuật, xạ trị, hóa chất và kết hợp với các phương pháp điều trị khác.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư