6.000 người chạy bộ hưởng ứng ngày răng miệng thế giới

Thông điệp của ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm nay là: “Chải răng buổi tối vì một Việt Nam không sâu răng”

Khởi động dự án Chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng

Chăm sóc sức khỏe răng miệng ở người cao tuổi

Già không lo... rụng răng

Theo đó, tham gia Ngày hội, mỗi người sẽ góp ngay một bộ bàn chải và kem đánh răng giúp các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa được chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt hơn. Chương trình này cũng là sự khởi đầu cho hành trình “Bảo vệ Nụ cười Việt Nam” trong năm 2015 với mục tiêu thăm khám răng và nâng cao ý thức phòng bệnh răng miệng cho trẻ em và phụ huynh tại khu vực ngoại thành và nông thôn trên cả nước.
Phát biểu tại Ngày hội, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định: “Chăm sóc sức khỏe răng miệng là một trong những trọng tâm của ngành y tế trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây được coi là một chiến lược tăng cường sức khỏe cho toàn dân và là một hình thức đầu tư hiệu quả nhất cho sự phát triển của đất nước”.
Các thông số được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới công bố tại Ngày hội cho thấy, các vấn đề về răng miệng là bệnh lý thường gặp ở người Việt Nam. 91% trẻ dưới 6 tuổi bị sâu răng. Trong khi đó, sâu răng nằm trong top 3 nguy cơ hàng đầu cho sức khỏe, chỉ sau tim mạchung thư.
Khánh Hạ (H+)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn