Bắc Bộ duy trì rét đậm, vùng núi mưa dông

Hà Nội tiếp tục mưa lạnh trong ngày 21/1 - Ảnh: Vov.vn

TP.HCM truy vết dịch tễ 3 ca Omicron cộng đồng, F0 ở Đà Nẵng tiếp tục tăng

"Còn quá sớm để kết luận Omicron là dự báo về đại dịch sẽ kết thúc"

Tự khai mũi tiêm trên ứng dụng PC-COVID

Hà Nội không còn quận huyện “vùng xanh”, Cần Thơ hạ cấp độ dịch

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên từ nay (20/1) đến ngày 22/1, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ nhiệt độ giảm, mức nhiệt thấp nhất tại Hà Nội là 12 độ C, vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng dao động 10-11 độ C, nền nhiệt thấp nhất có thể ở ngưỡng 8-11 độ C.

Tại khu vực Nam Bộ, trạng thái thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, nhiệt độ phổ biến từ 21-23 độ C. Dự báo, từ ngày 21-31/1, xu thế xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long có xu thế tăng dần. Người dân cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt. Trong thời kỳ xu thế mặn tăng cao từ 30/1 - 4/2/2022, các địa phương cần hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất, đối với cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 20/1 và ngày 21/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, phía Nam cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-20 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 20/1 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội