Cha mẹ là bác sỹ trị liệu tốt nhất cho trẻ tự kỷ

Nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, trẻ tự kỷ sẽ nhanh chóng hòa nhập cùng cộng đồng

Con tôi có biểu hiện tự kỷ phải làm sao?

Tự kỷ có thể khỏi được không?

5 tiêu chí để mẹ tự “chẩn đoán” tự kỷ cho con tại nhà

Bài kiểm tra đơn giản phát hiện trẻ tự kỷ

“Khi phát hiện con mình mắc phải chứng bệnh tự kỷ nhiều phụ huynh đã rơi vào trang thái thất vọng, thậm chí là lo lắng quá mức dẫn tới bi lụy buông xuôi. Đó là điều vô cùng tai hại, bởi hơn lúc nào hết trẻ bị tự kỷ rất cần đến sự đồng hành của cha mẹ để nâng đỡ, hướng dẫn các bé tập luyện bằng chính tình yêu thương. Sự đầu hàng quá sớm của các bậc phụ huynh sẽ vô tình đẩy trẻ chìm sâu và căn bệnh tự kỷ, rất khó phục hồi”.

Sự đồng hành của cha mẹ sẽ giúp trẻ tự kỷ có cơ hội hòa nhập cuộc sống

Đó là một trong những vấn đề chuyên gia Marc Lerner - Giáo sư Đại học California Irvine (Mỹ) trình bày tại chương trình “Ba mẹ đồng hành cùng trẻ tự kỷ, yêu thương, hiểu biết, trách nhiệm” được tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận Project Việt Nam Foundation (PVNF) thực hiện tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM (ngày 5/3).

Theo phân tích của các chuyên gia, ngoài yếu tố di truyền thì sự gia tăng số trẻ mắc bệnh tự kỷ trên toàn cầu là do tác động từ xã hội công nghiệp khiến các bậc cha mẹ thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, cô đơn, buồn chán. Bên cạnh đó là vấn nạn ô nhiễm môi trường, thực phẩm ăn uống chứa nhiều hóa chất độc hại cũng gia tăng nguy cơ những đứa trẻ sinh ra mắc tự kỷ.

Căn bệnh trên khiến trẻ mắc các khiếm khuyết về giao tiếp như: Không giao tiếp bằng mắt, không giao tiếp bằng cử chỉ cơ thể, không chia sẻ các cảm xúc buồn vui. Trẻ nói không rõ tiếng hoặc chỉ nói được một vài từ, không biết cách biểu đạt nguyện vọng bằng ngôn ngữ. Trong cách chơi, trẻ thường chơi theo một motip đơn giản nhất định, lặp đi lặp lại, tự chơi một mình, không thích chơi với bạn bè.

Trẻ từ 18 tháng đến 36 tháng tuổi nếu được phát hiện sớm và can thiệp điều trị thì khoảng 30% sẽ có khả năng trẻ trở lại như những trẻ bình thường, có thể hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, nếu để quá độ tuổi này, việc can thiệp cho trẻ sẽ gặp khó khăn và mất nhiều thời gian hơn.

Để giúp trẻ mau chóng bình phục và phát triển bình thường, chuyên gia đến từ Mỹ khuyến cáo, khi phát hiện con bị tự kỷ phụ huynh không nên quá lo lắng, thất vọng mà cần vượt lên chính bản thân mình để giúp đỡ và yêu thương các bé. Để trở thành bác sĩ trị liệu tốt nhất cho con em mình các phụ huynh cần kiên trì thực hiện phương pháp trị liệu ngôn ngữ, giải quyết chứng rối loạn phát âm ở trẻ, giúp trẻ nói lưu loát, hiểu và giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, tự giao tiếp và tương tác với người khác. Từ đó, các bé sẽ ổn định tâm lý và phát triển bình thường về tư duy.

Ngoài ngôn ngữ, trẻ bị tự kỷ thường không biết cách biểu hiện ý muốn của mình nên dễ gây ra những hành vi không phù hợp. Do đó, điều chỉnh hành vi cho trẻ là một trong những phương pháp quan trọng giúp trẻ thể hiện đúng hành vi, tránh vô tình củng cố những hành vi không mong muốn nơi trẻ có dấu hiệu tự kỷ.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ